Đề nghị điều tra tin đồn trứng giả gây hoang mang dư luận

Thứ sáu, 23/05/2025 14:31

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý thông tin sai lệch về "trứng giả" lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Tin đồn thất thiệt về trứng giả gây ảnh hưởng đến sự phát triển ngành gia cầm.
Tin đồn thất thiệt về trứng giả gây ảnh hưởng đến sự phát triển ngành gia cầm.

Tại hội nghị Hội nghị Phát triển ngành gia cầm Việt Nam theo chuỗi giá trị bền vững mới đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, ngành gia cầm trong nước đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có khủng hoảng niềm tin do thông tin sai sự thật về "trứng gà giả", "trứng hai lòng đỏ" lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu thụ và uy tín của doanh nghiệp.

Ông Tiến yêu cầu Cục Chăn nuôi và Cục Thú y có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt; đồng thời tăng cường phối hợp kiểm soát buôn lậu và dịch bệnh gia cầm.

Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, TS Nguyễn Thanh Sơn, khẳng định việc làm giả trứng ở Việt Nam là không có cơ sở. Một số video trên mạng chủ yếu là dàn dựng để câu view bằng cách bơm nguyên liệu vào vỏ trứng thật.

Bà Chu Thị Hồng Thủy, Tổng giám đốc Tafa Group, cho biết tin đồn trứng giả đã ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ, dù doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào hệ thống chăn nuôi. Bà đề xuất các doanh nghiệp trong ngành cần liên kết xây dựng tiêu chuẩn chung và thương hiệu trứng Việt Nam để lấy lại niềm tin người tiêu dùng.

Hiệp hội Gia cầm Việt Nam đã có văn bản chính thức gửi Bộ Công an, đề nghị phối hợp điều tra và công bố kết luận rõ ràng nhằm chặn đứng các thông tin thất thiệt gây tổn hại cho ngành hàng.

P.V (t/h)

Xử lý 4 người thông tin sai sự thật về sáp nhập đơn vị hành chính

Cơ quan chức năng đã xử lý 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin, bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội.

Lan truyền thông tin thất thiệt khác nào “đẽo cày giữa đường”

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng lan truyền những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội. Việc các trường hợp tung tin thất thiệt này có thể nhằm mục đích “câu like”, “câu view”, nhưng cũng không ít trường hợp vì sự “nhiệt tình” và tâm lý “hồn nhiên” khi muốn cảnh báo mọi người đã đẩy thông tin thất thiệt càng đi xa.

“Cúng phây” bất chấp có ngày hại thân!

- Bề Tui nói đến mấy vụ đăng thông tin thất thiệt trên mạng xã hội phỏng?